Mỹ kêu gọi TQ hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư

Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt để dẫn đường hướng tới tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trước khi Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra với sự tham dự của các nhà lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ và đối thủ kinh tế chính của Mỹ là Trung Quốc phải cùng làm việc "để thiết lập các quy định rõ ràng của lộ trình cho thương mại và đầu tư".

Ông Obama cho rằng điều rất quan trọng là hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới cần làm việc cùng nhau để thiết lập các quy định rõ ràng về lộ trình thương mại và đầu tư.

Theo ông, Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt để dẫn đường hướng tới sự tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.

Lời bình luận trên được ông Obama đưa ra trong chặng cuối cùng trong chuyến công du 3 ngày đến khu vực Đông Nam Á, sau chiến dịch tranh cử ở Mỹ mà trong đó vẫn cho rằng Trung Quốc thực hiện các hành vi thương mại không công bằng.

Theo các chuyên gia, chuyến công du Campuchia của ông Obama đã nhấn mạnh một sự mở rộng các lợi ích kinh tế của Mỹ ở châu Á, và diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang nóng lên với những tranh chấp chủ quyền về biển đảo liên quan với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

[Triển vọng thương mại Mỹ-Trung sau bầu cử Mỹ]

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhận định rằng "những sự khác biệt và bất đồng" giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua thương mại và đầu tư.

Ngày 19/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng thống Mỹ Obama và lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khởi động sáng kiến mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

Mục đích chính trong sáng kiến có tên gọi Cam kết mở rộng quan hệ kinh tế Mỹ-ASEAN, là nhằm tạo điều kiện để các nước châu Á tiến tới tham gia suôn sẻ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - hiệp định thương mại mà Mỹ đang đàm phán với 10 quốc gia ASEAN và khu vực Tây bán cầu.<

Các nước tham gia sáng kiến sẽ đàm phán về giản đơn hóa các thủ tục thuế quan, cùng bảo vệ giới đầu tư và những nguyên tắc ứng xử trong thương mại./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục