Mỹ kêu gọi Triều Tiên không gây thêm căng thẳng

Bộ Ngoại giao Mỹ đã có phản ứng đầu tiên, cho rằng những vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong ngày 4/7 là "không có lợi".
Phản ứng đầu tiên trước một loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng không nên làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay và cho rằng những vụ thử tên lửa mới nhất của nước này là "không có lợi".

Trả lời các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Karl Duckworth cho biết Bình Nhưỡng cần kiềm chế các hành động để không làm căng thẳng leo thang và nên tập trung vào các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cũng như việc thực thi các thỏa thuận trong Tuyên bố chung ngày 19/9/2005.

Theo tuyên bố này, Triều Tiên cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ không tấn công hay xâm lược nước này và tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Theo phát ngôn viên trên, "cách hành xử này của Triều Tiên là không có lợi" và nước này cần thực hiện đầy đủ bổn phận và những cam kết quốc tế của mình.

Ông Duckworth cho rằng các vụ thử tên lửa vừa rồi của Triều Tiên đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này.

Theo giới chức Hàn Quốc, việc Triều Tiên phóng 7 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong ngày là hành động nhằm thách thức chính quyền Washington đúng vào dịp nước Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4/7.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng Bình Nhưỡng có khoảng 600 tên lửa Scud và 200 tên lửa Rodong-1, có tầm bắn tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Trước đó, ông Yukiya Amano, người vừa được ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bầu làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này, khẳng định việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển hạt nhân đang tạo ra mối đe dọa đối với Đông Á.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 3/7, ông Amano cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ chỉ đạt được thông qua đối thoại, đồng thời nhấn mạnh cần phải nối lại các vòng đàm phán sáu bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Liên quan việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, truyền thông Nhật Bản cùng ngày dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Gary Roughead nói rằng các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đang phát huy tác dụng, ngăn chặn Triều Tiên vận chuyển vũ khí bị tình nghi ra nước ngoài.

Đô đốc Roughead, đang ở thăm Nhật Bản, lưu ý rằng một tàu của Triều Tiên bị Hải quân Mỹ theo dõi vì nghi chở vũ khí đã quay trở lại do các nước trong khu vực từ chối cho tàu này cập cảng.

Đầu tuần này, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết tàu Kang Nam 1 của Triều Tiên, mà có tin nói chở vũ khí và công nghệ quân sự trên đường tới Myanmar, đã quay trở lại sau khi bị Hải quân Mỹ theo dõi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục