Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán

Mỹ vẫn muốn Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, như là một phần của nỗ lực quốc tế mà sẽ dẫn tới sự phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton ngày 26/7 nói rằng các cường quốc chính mong muốn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này.
 
Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình "Gặp gỡ với báo chí" của đài NBC, Ngoại trưởng Hilary nói: "Chúng tôi vẫn muốn Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, như là một phần của nỗ lực quốc tế mà sẽ dẫn tới sự phi hạt nhân hóa".
 
Bà Hilary đã chỉ ra "sự hợp tác to lớn" giữa các quốc gia trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga, đồng thời nói rằng tất cả những nước này thực hiện mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Triều Tiên thử vụ hạt nhân thứ hai ngày 25/5 và một loạt các vụ thử tên lửa khác.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cao vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Dự kiến, trong cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong tuần này tại thủ đô Washington (Mỹ), vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng là một chủ đề thảo luận.
 
Trước đó, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Soh Ho ngày 24/7 tuyên bố Bình Nhưỡng quan tâm và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ, song bác bỏ khả năng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên.
 
Trong một diễn biến liên quan, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/7 đưa tin một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định lại lập trường của nước này rằng Bình Nhưỡng từ chối quay trở lại bàn đàm phán sáu bên, song tuyên bố vẫn có "một hình thức đối thoại cụ thể và riêng biệt để giải quyết tình hình hiện nay", ám chỉ cuộc đối thoại trực tiếp với Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục