Mỹ không từ bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thông tin Mỹ từ bỏ kế hoạch hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu là không chính xác.
Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẽ từ bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa ở Ba Lan và CH Séc, vốn bị Nga phản đối mạnh mẽ.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley khẳng định thông tin Mỹ từ bỏ kế hoạch hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu là không chính xác.

Ông Crowley cho biết Mỹ đang xem xét về chiến lược phòng thủ tên lửa và quá trình đánh giá chưa hoàn tất.

Trước đó, nhật báo hàng đầu "Gazeta Wyborcza" của Ba Lan dẫn lời các quan chức và nhà vận động hành lang tại Mỹ cho biết Washington sẽ từ bỏ kế hoạch xây dựng các cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, đồng thời tìm kiếm những địa điểm thay thế khác như Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Được khởi động từ thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush, kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga, cho rằng hệ thống trên đe dọa an ninh nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục