Mỹ khuyến cáo công dân không du lịch Philippines

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines đã khuyến cáo công dân nước này không du lịch đến đảo Mindanao vì mối đe dọa bắt cóc tống tiền.
Đại sứ quán Mỹ tại Philippines đã khuyến cáo công dân nước này không du lịch đến bán đảo Zamboanga thuộc đảo Mindanao vì mối đe dọa về âm mưu khủng bố bắt cóc tống tiền đối với người nước ngoài.

Trong cảnh báo ngày 29/5, Đại sứ quán kêu gọi những người Mỹ sống tại tỉnh Zamboanga rời khỏi khu vực này và chuyển đến một khu vực an toàn hơn, đồng thời nhắc nhở tất cả các công dân Mỹ cảnh giác và giữ mức độ an ninh cá nhân thích hợp trong mọi trường hợp bằng cách xem xét các kế hoạch an toàn cá nhân, nhận thức được môi trường xung quanh bao gồm các sự kiện tại địa phương và giám sát các nguồn địa phương để cập nhật.

Đáp lại cảnh báo trên, lực lượng vũ trang Philippines đã đảm bảo với khách du lịch và người nước ngoài ở Philippines rằng các biện pháp an ninh đang được thực hiện để bảo vệ họ khỏi những tội ác như bắt cóc tống tiền.

Tuyên bố của Văn phòng nội vụ thuộc lực lượng vũ trang Philippines cũng khẳng định sẽ tôn trọng cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ đối với công dân nước này - những người có ý định tới Philippines, đặc biệt là đảo Mindanao.

Tuyên bố cho biết dù có hoặc không có cảnh báo du lịch này, lực lượng vũ trang Philippines vẫn tiếp tục giữ vững cam kết bảo vệ người Philippines và công dân nước ngoài đến thăm Philippines.

Trong một số khu vực tại bán đảo Zamboanga, bao gồm các tỉnh Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur và Zamboanga Sibugay, phiến quân Hồi giáo và nhóm khủng bố Abu Sayyaf hoạt động rất tích cực.

Một số nhà truyền giáo Công giáo và người nước ngoài đã bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc tại tỉnh Zamboanga del Sur và được thả sau khi trả tiền chuộc./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục