Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng khi đi du lịch tới Mexico

Theo khuyến cáo của Chính phủ Mỹ, một số khu nghỉ mát ở quốc gia láng giềng phía Nam này, nơi từ lâu được nhận định là an toàn, lại có thể đang thuộc quyền kiểm soát bởi các băng đảng ma túy.
Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng khi đi du lịch tới Mexico ảnh 1Khách du lịch ở Mexico. (Nguồn: Mexico News Daily)

Trước thềm kỳ nghỉ mùa Xuân, thời điểm người dân Mỹ thu xếp hành lý để đi nghỉ mát, Chính phủ Mỹ đã đưa ra khuyến cáo người dân nên suy nghĩ kỹ trước khi đến Mexico.

Theo Chính phủ Mỹ, một số khu nghỉ mát ở quốc gia láng giềng phía Nam này, nơi từ lâu được nhận định là an toàn, lại có thể đang thuộc quyền kiểm soát bởi các băng đảng ma túy.

Tính đến ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo mức cao nhất, tức khuyến cáo “không được du lịch” đối với 5 bang của Mexico bao gồm Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas và Zacatecas vì nạn “tội phạm và bắt cóc” trong khi Guerrero trở thành cái tên thứ 6 trong danh sách vì lý do “tội phạm."

Trong số 32 tiểu bang của Mexico, chỉ có 2 tiểu bang được đánh giá “cần đề phòng bình thường” - mức khuyến cáo thấp nhất.

[Mỹ-Mexico thảo luận hợp tác kinh tế, chống tội phạm và vấn đề di cư]

Còn Quintana Roo, tiểu bang du lịch nổi tiếng nhất của Mexico, với các điểm đến hấp dẫn như Tulum, Playa Del Carmen và Cancun, được đánh giá mức 2 - “tăng cường đề phòng."

Ông Earl Anthony Wayne, cựu Đại sứ Mỹ tại Mexico, nói rằng hành động rửa tiền thông qua dịch vụ nhà hàng, khách sạn, bất động sản và các hoạt động ngoại thương có vẻ hợp pháp khác đều đến từ việc các băng đảng Mexico cung cấp ma túy, còn người Mỹ thì có nhu cầu sử dụng ma túy.

Ông Robert Almote, cựu Cảnh sát trưởng thành phố El Paso, thuộc bang Texas, xác nhận sự hiện diện của các băng đảng tại những khu nghỉ mát ở Mexico. Không chỉ bán ma túy cho du khách, nhiều băng đảng còn sở hữu các khu nghỉ dưỡng như một hình thức rửa tiền.

Ông Almote cho rằng đã đến lúc người Mỹ tránh xa Mexico, gửi thông điệp đến các băng đảng và chính phủ của quốc gia này rằng “chúng tôi sẽ không đến Mexico trừ khi Mexico tự sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà."

Trong khi đó, số liệu cho thấy hàng triệu người Mỹ vẫn đang tiến về phía Nam. Trong 11 tháng năm 2022, đã có hơn 30 triệu người Mỹ đi du lịch Mexico./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục