Mỹ lại gây sức ép đòi Pháp đình chỉ vụ bán tàu Mistral cho Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/6 đã bày tỏ “một số quan ngại” với Pháp về việc Paris bán hai tàu chiến đổ bộ lớp Mistral cho Nga.
Mỹ lại gây sức ép đòi Pháp đình chỉ vụ bán tàu Mistral cho Nga ảnh 1Tàu đổ bộ Mistral do Pháp sản xuất. (Ảnh: jeffhead.com)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/6 đã bày tỏ “một số quan ngại” với Pháp về việc Paris bán tàu chiến cho Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về quyết định gây tranh cãi của Pháp xúc tiến thương vụ bán 2 tàu chiến đổ bộ Mistral cho Nga bất chấp các sự kiện ở Ukraine, ông Obama nói: “Tôi đã bày tỏ một số quan ngại và không nghĩ là chỉ có mình tôi có quan điểm như vậy. Tôi cho rằng sẽ là phù hợp hơn nếu tạm thời đình chỉ (thương vụ này)”.

Theo hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro năm 2011, Pháp sẽ bàn giao chiếc Mistral đầu tiên cho Nga trong tháng 10 tới và chiếc còn lại vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục