Mỹ: Lạm phát trong tháng Một vừa qua tăng cao nhất trong hơn một năm

Báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho hay, người tiêu dùng đã chứng kiến giá cả trong tháng Một vừa qua tăng nhẹ so với tháng 12 năm ngoái, với mức tăng được điều chỉnh theo mùa 0,1%.
Mỹ: Lạm phát trong tháng Một vừa qua tăng cao nhất trong hơn một năm ảnh 1Công nhân làm việc trong một nhà máy của Ford ở Chicago. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Mỹ ngày 13/2 cho biết chi phí nhiên liệu và chăm sóc y tế gia tăng đã đẩy tỷ lệ lạm phát tại nền kinh tế số một thế giới này trong tháng Một vừa qua lên mức cao nhất trong hơn một năm qua.

Báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho hay, người tiêu dùng đã chứng kiến giá cả trong tháng Một vừa qua tăng nhẹ so với tháng 12 năm ngoái, với mức tăng được điều chỉnh theo mùa 0,1%.

Tuy nhiên, trên cơ sở hàng năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng trước tăng 2,5% (chưa điều chỉnh theo mùa) so với cùng kỳ năm ngoái, ghi dấu mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2018, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 12,8%. Trong khi đó, chi phí y tế và giá nhà ở lần lượt tăng 5,1% 3,3%.

[Kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2019]

Tuy vậy, giá nhiên liệu trong tháng Một vừa qua lại giảm 1,6% so với tháng trước đó, giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - COVID-19 (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng và khiến giá dầu mỏ thế giới sụt giảm.

CPI lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) của Mỹ trong tháng Một vừa qua tăng 0,2% so với tháng 12/2019 và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể vượt qua mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn tiếp tục duy trì giai đoạn tăng trưởng kéo dài trong hơn 1 thập kỷ qua, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục