Mỹ lên án Triều Tiên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng, Mỹ đã lên án Triều Tiên là "cơn ác mộng hiện hữu" với chính công dân quốc gia Đông Bắc Á này.
Mỹ lên án Triều Tiên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm và thị sát một đơn vị phòng không không quân quan trọng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 22/12, tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng, Mỹ đã lên án Triều Tiên là "cơn ác mộng hiện hữu" với chính công dân quốc gia Đông Bắc Á này.

Phái viên Mỹ Samantha Power nói rằng ủy ban điều tra của Liên hợp quốc thu thập lời khai của những người Triều Tiên rời bỏ quê hương cho thấy "các biện pháp trừng phạt tàn bạo được tiến hành với tù nhân" cũng như phơi bày bản chất tàn bạo của chính quyền Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, bà Power cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures, đồng thời gọi lời đề nghị tiến hành cuộc điều tra chung vụ việc này của Bình Nhưỡng là "lố bịch."

Bà Power cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an có hành động với Triều Tiên.

Cuộc thảo luận chưa từng có tiền lệ tại Hội đồng Bảo an được tiến hành sau khi Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên, không thể ngăn cản cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với những cáo buộc của Mỹ về tiến hành vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục