Mỹ lên tiếng giải thích về phát ngôn "mạnh miệng" của ông Trump

Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng phát biểu của ông Trump kêu gọi Mỹ tăng cường năng lực hạt nhân là ám chỉ đến nhu cầu tránh để vũ khí hạt nhân rơi vào tay khủng bố.
Mỹ lên tiếng giải thích về phát ngôn "mạnh miệng" của ông Trump ảnh 1Ông Donald Trump tại một sự kiện ở Hershey (Mỹ) ngày 15/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Jason Miller cho rằng phát biểu ngày 22/12 của ông Trump kêu gọi Mỹ tăng cường năng lực hạt nhân là ám chỉ đến nhu cầu tránh để vũ khí hạt nhân rơi vào tay những nước bất ổn hay các tổ chức khủng bố.

Ông Miller giải thích rõ: "Ông Trump khi đó muốn nhắc tới mối đe dọa từ sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, cũng như nhu cầu cấp thiết để phòng tránh việc chúng bị rơi vào tay các nhóm khủng bố hay những chính quyền bất ổn, thù địch."

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Nước Mỹ cần phải tăng cường sức mạnh và mở rộng khả năng hạt nhân cho đến khi nào thế giới tỉnh ngộ về vấn đề hạt nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục