Mỹ liệt thêm hai nhóm viện trợ Iran vào danh sách đen

Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép lên Iran bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tổ chức bị cáo buộc viện trợ trái phép cho nước này.
Mỹ liệt thêm hai nhóm viện trợ Iran vào danh sách đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 29/4, Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép lên Iran bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tổ chức bị cáo buộc viện trợ trái phép cho nước này ngay cả khi đang diễn ra đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một tổ chức Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và một tổ chức ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) vì bị cáo buộc giúp Iran tránh các hạn chế trong xuất khẩu dầu mỏ.

Tám công ty đóng trụ sở tại Trung Quốc có liên hệ với doanh nhân đang bị trừng phạt Karl Lee (hay còn gọi là Li Fangwei) đều nằm trong danh sách đen của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Lee đã sử dụng những công ty này làm bình phong để xuất khẩu nguyên liệu cho Iran phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa vào danh sách đen tên của doanh nhân Dubai là Saeed al-Aqili và tập đoàn của ông là Al Aqili Group LLC cùng một "nhà trợ giúp tài chính" Pakistan ở Dubai là Anwar Kamal Nizami vì đã giúp Iran tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế về xuất khẩu dầu mỏ.

Theo lệnh của Bộ Tài chính Mỹ, các công dân hoặc doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch với những cá nhân và thực thể bị liệt vào danh sách đen nói trên, nếu làm trái sẽ bị phong tỏa tài sản theo phán quyết của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục