Mỹ lo ngại về hợp tác khoa học giữa Triều Tiên-Iran

Các quan chức của Chính quyền Barack Obama đã lên tiếng báo động về một thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Triều Tiên và Iran.
Nhật báo Phố Wall (Mỹ)  cho biết các quan chức của Chính quyền Barack Obama đã lên tiếng báo động về một thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Triều Tiên và Iran. Theo họ, thỏa thuận này có thể thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa giữa hai nước.

Báo trên trích phát biểu của các quan chức Mỹ và Liên hợp quốc cho biết Bình Nhưỡng và Tehran ký thỏa thuận hợp tác khoa học vào tháng 9/2012. Thỏa thuận này giống như một thỏa thuận mà Triều Tiên đã ký với Chính phủ Syria năm 2002 và sau đó Triều Tiên bắt đầu bí mật xây dựng một lò phản hạt nhân sản xuất pluton ở miền Đông Syria.

Ông Olli Heinonen, cựu nhân viên thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết nội dung của hai thỏa thuận có lời lẽ và nhiều điểm giống nhau.

Tuy nhiên, hiện nay, các quan chức Mỹ đặc biệt quan tâm đến thỏa thuận mới giữa Iran và Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân thời gian gần đây, và Tehran chuẩn bị sản xuất đủ nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu để chế tạo một quả bom nguyên tử.

Washington lo ngại rằng hai nước đồng minh quân sự đó sẽ tìm cách sử dụng thỏa thuận để thúc đẩy các khả năng hạt nhân của họ giống như hai nước đã hợp tác phát triển các hệ thống tên lửa.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định, bất cứ thỏa thuận hợp tác khoa học nào giữa Iran và Triều Tiên sẽ là nguyên nhân gây lo lắng thực sự cho Mỹ và phương Tây. Do đó, Mỹ sẽ phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện thỏa thuận của hai nước.

Năm 2013, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 và lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa tầm xa vào không gian. Đến nay, Iran vẫn chưa phát triển được một quả bom nguyên tử và khẳng định họ không có chương trình vũ khí hạt nhân, mặc dù Mỹ đưa ra những lời tố cáo ngược lại.

Các phương tiện truyền thông của Iran cho biết lễ ký thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Iran và Triều Tiên được tiến hành tại Tehran tháng 9/2012 trước sự chứng kiến của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và nhân vật số 2 của Chính phủ Triều Tiên Kim Yong Nam.

Mặc dù các phương tiện truyền thông của nhà nước Iran không nói cụ thể nội dung thỏa thuận hợp tác với Triều Tiên là nhằm phát triển công nghệ hạt nhân, nhưng cho biết hai bên đã thành lập các phòng thí nghiệm, trao đổi các nhà khoa học Iran và Triều Tiên, và chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực năng lượng và công nghệ thông tin.

Iran và Triều Tiên bắt đầu hợp tác quân sự trong cuộc chiến kéo dài 8 năm của Iran với Irắc trong những năm 80 của thế kỷ trước.

Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Tehran các loại vũ khí hạng nhẹ và pháo binh tại thời điểm quốc tế đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí chống Iran. Kể từ đó, Triều Tiên nổi lên như một nhà cung cấp chủ yếu các thành phần tên lửa cho Tehran.

Thực tế, tên lửa tầm trung Shahab-3 của Iran được sản xuất dựa trên cơ sở thiết kế của tên lửa Nodong-1 của Triều Tiên.

Do đó, Washington và IAEA rất lo ngại rằng Bình Nhưỡng cũng có thể bắt đầu chia sẻ công nghệ hạt nhân với Tehran. Triều Tiên có thể cung cấp cho Iran các loại nhiên liệu phục vụ chương trình hạt nhân, kể cả quặng urani, máy ly tâm và urani đã được làm giàu.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Hạ viện Mỹ cuối tuần trước, David Asher - cựu quan chức ngoại giao Mỹ - cho rằng Triều Tiên vẫn chưa có các phương tiện đủ khả năng bắn các loại vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục