Theo Tân Hoa xã, Mỹ ngày 21/6 đã gia tăng sức ép đối với nhà lãnh đạo LibyaMuammar Gaddafi bằng cách áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các thựcthể Libya trong khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một quan chức chính quyền cấpcao đã cắt đứt quan hệ với ông Gaddafi.
Cụ thể, Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã xácđịnh ba ngân hàng nước ngoài mà Libya có nắm cổ phần là Arab Turkish Bank, Ngânhàng Quốc tế Bắc Phi ở Tunisia và Ngân hàng Thương mại Bắc Phi ở Lebanon sau khicáo buộc những ngân hàng này có liên quan đến các giao dịch thương mại với ngânhàng mẹ là Libyan Arab Foreign Bank.
Ngoài ra, bộ trên còn đưa thêm sáu công ty do Chính phủ Libya sở hữu vào trongdanh sách các thực thể bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, bộ này đãdỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Shukri Mohammed Ghanem,người đã đào tẩu khỏi nội các Libya hồi tháng trước.
Theo một nguồn tin khác, ông Amr Moussa, Tổng Thư ký sắp mãn nhiệm của Liênđoàn Arập và là người có khả năng trở thành tổng thống Ai Cập đã lên tiếng longại về chiến dịch ném bom ở Libya. Ông kêu gọi ngừng bắn và hội đàm để tìm ramột giải pháp chính trị trong khi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vẫn còn tạivị.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Người bảo vệ của Anh, ông Moussa cho rằng chiếndịch quân sự sẽ không mang lại bước đột phá nào và ông cho rằng đã đến lúc phảilàm mọi thứ có thể để đạt được một giải pháp chính trị.
Ông Moussa, nhà ngoại giao Ai Cập kỳ cựu, người đã đóng vai trò trung tâm trongviệc có được sự ủng hộ của Arập cho chiến dịch không kích của NATO vào Libya,nói rằng bây giờ ông nghĩ lại rằng có vẻ như cuộc ném bom không mang lại hiệuquả gì. Ông nói: “Khi tôi nhìn thấy trẻ em bị giết, tôi thấy e sợ. Đó là vì saotôi cảnh báo về nguy cơ gây thiệt hại cho dân thường.”
Tuần này, NATO thừa nhận đã không kích nhầm tại thủ đô Tripoli làm chín dânthường thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em./.