Mỹ muốn đối thoại về an ninh vũ trụ với Trung Quốc

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhận định Mỹ, Trung Quốc đều có lợi ích lâu dài đối với duy trì ổn định trên môi trường không gian vũ trụ.
Vũ trụ đang đóng một vai trò ngày càng tăng trong các cuộc đối thoại an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù đến thời điểm hiện tại hai bên vẫn chưa bắt đầu tiến hành đối thoại chính thức về vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới tại một hội thảo không gian tại bang Colorado ngày 11/4, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính sách an ninh và không gian Frank Rose nhận định cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích lâu dài đối với công tác duy trì ổn định trên môi trường không gian vũ trụ.

Trên cơ sở đó, Mỹ mong muốn hai bên có thể sớm xúc tiến việc thiết lập đối thoại chính thức về vấn đề an ninh không gian.

Theo ông Rose, Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề an ninh không gian trên cơ sở cả song phương và đa phương, tuy nhiên cho đến nay hai bên vẫn chưa thực sự bắt tay vào thiết lập một kênh đối thoại chính thức cho vấn đề này.

Mỹ bắt đầu quan ngại đến tiến bộ vũ trụ của Trung Quốc trong năng lực chống vệ tinh, sau khi Trung Quốc phóng tên lửa phá hủy một vệ tinh không còn hoạt động của nước này vào năm 2007, tạo ra một số lượng lớn các mảnh vỡ trong không gian hay còn gọi là rác vũ trụ.

Ông Rose cho biết cho đến nay chương trình chống vệ tinh của Trung Quốc vẫn là mối quan tâm của Mỹ và Washington muốn đối thoại với Trung Quốc về vấn đề này bởi rác thải vũ trụ không có lợi cho bất cứ nước nào.

Cũng tại cuộc hội thảo, nhiều quan chức quân sự Mỹ đã lên tiếng về sự cần thiết tăng cường giám sát các vệ tinh và vật thể không gian nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ lượng rác vũ trụ đang ngày một gia tăng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục