Mỹ muốn nối lại thương lượng di trú với Cuba

Ngày 23/5, trong một động thái nhằm làm "tan băng" mối quan hệ với Cuba, Mỹ đã đề xuất nối lại các cuộc thương lượng về di trú gián đoạn gần 6 năm với quốc đảo này.

Ngày 23/5, trong một động thái nhằm làm "tan băng" mối quan hệ với Cuba, Mỹ đã đề xuất nối lại các cuộc thương lượng về di trú gián đoạn gần 6 năm với quốc đảo này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mục đích của việc nối lại các cuộc thương lượng này là nhằm tái khẳng định cam kết của hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề di trú hợp pháp và trật tự. Quan chức trên bày tỏ hi vọng các cuộc thương lượng này sẽ cải thiện quan hệ với Cuba trong các vấn đề liên quan tới di trú.

Các cuộc thượng lượng về di trú giữa Mỹ và Cuba diễn ra hai năm một lần cho đến năm 2003 khi cựu Tổng thống George Bush tuyên bố đình chỉ các cuộc thương lượng này.

Hiệp ước di trú giữa Havana và Washington có từ năm 1995. Trong hiệp ước này, hai bên thỏa thuận những người Cuba tìm cách di cư sang Mỹ sẽ được trả về Cuba hoặc chuyển sang nước thứ 3 trong trường hợp bị phát hiện và chặn giữ trên biển, còn những người đã đặt chân lên đất Mỹ sẽ được ở lại nước này.

Quyết định nối lại các cuộc thương lượng về vấn đề di trú là động thái mới nhất của Chính quyền Tổng thống Barack Obama trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Cuba kể từ sau khi ông nhậm chức vào cuối tháng 1/2009.

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Obama đã bãi bỏ mọi hạn chế về việc thăm thân và gửi tiền của kiều dân Cuba. Tuy nhiên, cho đến nay Mỹ vẫn kiên quyết không dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài 47 năm đối với Cuba với lý do mà họ đưa ra là nước này "chưa cải tổ chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục