Khách du lịch đổi tiền ngoài hệ thống chính thức ở Lào có thể bị phạt

Chính quyền Lào yêu cầu các giao dịch về truyền thông, hướng dẫn du lịch, lưu trú và ăn uống tại Lào phải sử dụng đồng kip và khuyến khích thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

(Nguồn: Internet in Laos)
(Nguồn: Internet in Laos)

Văn phòng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào vừa ban hành thông báo về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ du lịch có liên quan đến ngoại tệ, cảnh báo khách du lịch nước ngoài đổi tiền tại các cơ sở ngoài hệ thống chính thức có thể phải đối mặt với biện pháp xử phạt.

Thông báo của Bộ trên nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Lào về việc tăng cường công tác quản lý ngoại tệ, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch.

Chính quyền Lào yêu cầu các giao dịch về truyền thông, hướng dẫn du lịch, lưu trú và ăn uống tại Lào phải sử dụng đồng kip và khuyến khích thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch các tỉnh, thành phố được giao tăng cường quản lý và giám sát các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch trong việc niêm yết, công bố giá, thanh toán và thu phí dịch vụ truyền thông, phí dịch vụ kinh doanh hướng dẫn viên du lịch, phí lưu trú khách sạn và phí ăn uống bằng tiền kip.

Trong khi các thanh toán thông qua mã QR, máy POS và qua trang web mang tính quốc tế như Visa, Master Card, UnionPay, WeChat và Alipay có thể thực hiện các giao dịch ngoại tệ. Máy POS là máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ.

Các doanh nghiệp du lịch và hướng dẫn viên được yêu cầu chủ động quảng bá và khuyến khích khách du lịch nước ngoài đến Lào sử dụng ứng dụng “EzyKip” để đổi tiền và thanh toán tại Lào hoặc đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại của Lào.

Hướng dẫn viên du lịch cần thông báo cho du khách nước ngoài biết việc thanh toán phí dịch vụ bằng đồng kip hoặc thông qua hệ thống mã QR, máy POS của ngân hàng thương mại của Lào mới được coi là hợp pháp.

Nếu cửa hàng không có dịch vụ thanh toán này, du khách chỉ có thể thanh toán bằng kip; nếu du khách đổi tiền ngoài hệ thống, khi bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ.

Các trường hợp phát hiện nhà cung cấp dịch vụ du lịch không hợp tác, vi phạm pháp luật hoặc quảng cáo, khuyến khích khách du lịch nước ngoài đổi tiền với đơn vị bất hợp pháp hoặc sử dụng ngoại tệ tại Lào sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Động Thần tiên" huyền diệu tại tỉnh Bejaia của Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Vẻ đẹp hoang sơ của động Thần tiên tại Algeria

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi cao và kỳ quan địa chất độc đáo, động Thần tiên Aokas hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh "triệu like" và một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Khung cảnh ruộng bậc thang Tả Lèng, xã Tả Lèng, Lai Châu vào mùa lúa chín. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN).

Ngày hội Mùa vàng Tả Lèng ở Lai Châu

Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng-Hương lúa giữa non cao” được tổ chức ngày 6/9 mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đặc sắc về mùa gặt, văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Miếu Hai Thôn là nơi thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương nằm tại xã Vạn Xuân Hòa, tỉnh Hưng Yên, có kiến trúc kiểu chữ Tam, gồm 3 hạng mục tiền tế, trung tế và hậu cung. (Ảnh: Thế Duyệt /TTXVN)

Miếu Hai Thôn - nơi lưu dấu vị vua mở nước Vạn Xuân

Việc bảo tồn Miếu Hai Thôn là giữ lại công trình kiến trúc cổ, gìn giữ ký ức cộng đồng về thời kỳ đầu xây dựng nền tự chủ, từ đó các giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được trao truyền cho thế hệ sau.

Mô hình Nhà sàn Bác Hồ được khánh thành vào ngày 19/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Dấu ấn Nhà sàn Bác Hồ giữa lòng Đồng Tháp

Trong khuôn viên Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mô hình Nhà sàn Bác Hồ được xem là “công trình tấm lòng” của nhân dân Đồng Tháp, thể hiện niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ.