Iraq ra thời hạn để phái đoàn hỗ trợ của Liên hợp quốc kết thúc hoạt động

Iraq muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc, tuy nhiên hoạt động của UNAMI đã không còn cần thiết vì Iraq đạt được những thành tựu đáng kể trong việc ổn định tình hình.

Lực lượng an ninh Iraq tuần tra tại thành phố Kirkuk . (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Iraq tuần tra tại thành phố Kirkuk . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Á, Chính phủ Iraq ngày 10/5 đã yêu cầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) kết thúc công tác vào cuối năm 2025.

Thông báo của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani nêu rõ quốc gia này muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc, tuy nhiên hoạt động của UNAMI đã không còn cần thiết vì Iraq đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc ổn định tình hình.

UNAMI được thành lập sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, với nhiệm vụ giúp phát triển các thể chế, hỗ trợ đối thoại chính trị, bầu cử và các vấn đề khác.

Người đứng đầu UNAMI thường xuyên tiếp xúc với các quan chức chính trị, tư pháp và an ninh hàng đầu của Iraq để ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.

Tuy nhiên, những người chỉ trích coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.