Gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq thêm 1 năm

Nghị quyết 2682 gia hạn 1 năm nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho đến ngày 31/5/2024 nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq thêm 1 năm ảnh 1Binh sỹ Australia gác tại lối vào Đại sứ quán Australia ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn 1 năm nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho đến ngày 31/5/2024, trong khi vẫn duy trì các nhiệm vụ chính của cơ quan này.

Nghị quyết 2682 nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Iraq và UNAMI ưu tiên tư vấn, ủng hộ và hỗ trợ chính phủ cũng như người dân Iraq thúc đẩy đối thoại chính trị và bao trùm cũng như hòa giải ở cả cấp quốc gia và cộng đồng.

Nghị quyết kêu gọi Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Iraq và UNAMI tiếp tục tư vấn và hỗ trợ Chính phủ Iraq tăng cường công tác chuẩn bị cho bầu cử, cũng như các quy trình đảm bảo bầu cử tự do và công bằng.

[Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp khẩn cấp cho khủng hoảng ở Iraq]

Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đề nghị Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc và UNAMI phối hợp với Chính phủ Iraq thúc đẩy, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương những người Iraq di tản sang Syria hoặc giúp những người tản cư trong nước sớm quay trở về nơi ơ cũng như giúp họ sớm hòa nhập trở lại.

Nghị quyết trên cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tiến hành và cung cấp cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bản báo cáo đánh giá chiến lược độc lập về UNAMI với sự tham vấn của Chính phủ Iraq và các bên khác, đánh giá về các mối đe dọa hiện hữu đối với hòa bình và an ninh của Iraq, cũng như về các nhiệm vụ và ưu tiên của UNAMI, chậm nhất là vào ngày 31/3/2024.

UNAMI là phái bộ chính trị do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập hồi năm 2003 theo yêu cầu của Chính phủ Iraq sau khi chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu tại nước này kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.