Mỹ nghiên cứu 4 địa điểm phòng thủ tên lửa ở bờ Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiến hành các nghiên cứu về tác động môi trường đối với 4 địa điểm phòng thủ tên lửa tiềm tàng ở phía Đông nước Mỹ.

Ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiến hành các nghiên cứu về tác động môi trường đối với 4 địa điểm phòng thủ tên lửa tiềm tàng ở phía Đông nước Mỹ, nhưng nhấn mạnh vẫn chưa quyết định xúc tiến việc xây dựng.
 
Hiện Quốc hội Mỹ đang hối thúc Lầu Năm Góc lựa chọn một địa điểm ở bờ Đông do lo ngại các nỗ lực phát triển tên lửa đạo đạo liên lục địa của Iran.
 
Các quan chức quốc phòng nói rằng các tên lửa đánh chặn ở bờ Tây hiện nay có thể bảo vệ Mỹ trước những cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng, và một địa điểm đánh chặn nữa sẽ khiến ngân sách quân đội đang chịu nhiều sức ép phải gánh thêm những chi phí khổng lồ.
 
Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc đang tiến hành nghiên cứu tác động về môi trường, theo yêu cầu của một chỉ thị trong đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2013, trong đó quy định các quan chức Mỹ phải xác định 3 địa điểm đánh chặn tiềm tàng, trong đó có ít nhất 2 điểm ở bờ Đông.
 
Trong một tuyên bố ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ mất khoảng 2 năm để hoàn tất một nghiên cứu toàn diện về tác động đối với môi trường, trong đó có việc xem xét những tác động tiềm tàng đối với việc sử dụng đất, nguồn nước, chất lượng không khí, giao thông, kinh tế xã hội và các yếu tố khác./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục