Mỹ-Nhật-Hàn tập trận không quân ba bên tại Bán đảo Triều Tiên

Cuộc tập trận Mỹ-Nhật-Hàn dự kiến bao gồm một chuyến bay theo đội hình chung, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và máy bay tiêm kích của Mỹ.
Mỹ-Nhật-Hàn tập trận không quân ba bên tại Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Cheongju (Hàn Quốc) ngày 17/10/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 22/10, lực lượng không quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận trên không ba bên tại Bán đảo Triều Tiên.

Nội dung cuộc tập trận dự kiến bao gồm một chuyến bay theo đội hình chung, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và máy bay tiêm kích của Mỹ.

Hải quân Hàn-Mỹ kết thúc tập trận chống tàu ngầm

Theo hãng tin Yonhap, ngày 22/10 cũng là ngày cuối trong đợt tập trận chung chống tàu ngầm giữa hải quân Hàn Quốc và Mỹ ở ngoài khơi đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

[Hàn-Mỹ-Nhật lên kế hoạch tập trận không quân chung lần đầu tiên]

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hai năm một lần mang tên Silent Shark diễn ra từ ngày 6-22/10 nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu của lực lượng chống tàu ngầm hai nước.

Hàn Quốc đã triển khai tàu ngầm lớp Son Won Il nặng 1.800 tấn và hai máy bay tuần tra P-3C tham gia cuộc tập trận này, bao gồm các hoạt động tìm kiếm chung, diễn tập truy vết và tấn công tàu ngầm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi đầu tháng này vừa thông báo triển khai “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” mới, có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân dưới mặt nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục