Mỹ "nóng ruột" về báo cáo hạt nhân của Iran

Phản ứng trước báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về hoạt động làm giàu urani của Iran, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs ngày 20/2 tuyên bố Mỹ và các đối tác "không thể trì hoãn thêm", “đây là vấn đề cấp bách” và cần sớm làm rõ những thông tin liên quan chương trình hạt nhân của nước này.

Phản ứng trước báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về hoạt động làm giàu urani của Iran, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs ngày 20/2 tuyên bố Mỹ và các đối tác "không thể trì hoãn thêm", “đây là vấn đề cấp bách” và cần sớm làm rõ những thông tin liên quan chương trình hạt nhân của nước này.
 
Trước đó, ngày 19/2, IAEA công bố báo cáo về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, trong đó nêu rõ Tehran đã "giảm tốc" quá trình mở rộng nhà máy làm giàu urani, nhưng đã sản xuất được một khối lượng lớn nguyên liệu có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân. Iran đã có 3.936 máy làm giàu urani, chưa kể 1.476 máy đang trong giai đoạn chạy thử không có nhiên liệu hạt nhân, và 125 máy đã được lắp đặt nhưng chưa hoạt động.
 
Tehran cũng đã tích trữ được 1.010 kg urani làm giàu ở mức độ thấp, so với 488 kg trong tháng 8 và 630 kg trong tháng 11 năm ngoái. Điều này cho thấy các máy làm giàu urani của Iran đang hoạt động với công suất cao và đều đặn hơn trước đây.
 
Theo các chuyên gia về hạt nhân, chỉ cần 1.000 đến 1.700 kg urani làm giàu ở mức độ thấp là đủ cơ sở để chuyển thành urani làm giàu ở mức độ cao dùng để chế tạo bom hạt nhân, và Tehran có khả năng đạt được "ngưỡng" này trong vài tháng.
 
Báo cáo còn cho biết Iran tiếp tục không cho IAEA tiếp cận địa điểm Tehran dự định xây dựng lò phản ứng nước nặng Arak. Các nước phương Tây nghi ngờ Iran có thể sử dụng lò phản ứng này để chiết xuất plutoni từ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng thành một nguồn nhiên liệu khác để chế tạo bom hạt nhân.
 
Nhiều nguồn tin cho rằng Iran đã sở hữu lượng urani đã làm giàu đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Các chuyên gia cho rằng Iran hiện có trong tay hơn một tấn urani làm giàu ở mức thấp tại cơ sở hạt nhân ở Natanz và với lượng urani này, Iran có thể tách ra được hơn 20 kg nguyên liệu đủ để chế tạo một trái bom./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục