Mỹ phạt hãng AstraZeneca gần 520 triệu USD

Giới chức Mỹ phạt hãng dược phẩm AstraZeneca gần 520 triệu USD vì đã tung ra thị trường sản phẩm thuốc an thần chưa được cấp phép.
Giới chức Mỹ ngày 27/4 đã quyết định phạt hãng dược phẩm AstraZeneca, liên doanh giữa Anh và Thụy Điển, gần 520 triệu USD vì đã tung ra thị trường một sản phẩm thuốc an thần chưa được cấp phép.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, dù chưa được Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ thẩm định và cấp phép dùng để điều trị các bệnh liên quan tới thần kinh như Alzheimer, rối loạn tâm thần, chứng mất trí, trầm cảm và chứng mất ngủ... song thuốc an thần Seroquel của AstraZeneca đã được tiếp thị trên thị trường.

Ngoài ra, hãng cũng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật chống hối lộ liên bang vì đã trả tiền cho các bác sỹ để tư vấn lách luật bán Seroquel bất hợp pháp trên thị trường.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ, bà Kathleen Sebelius, khẳng định loại bỏ tận gốc những gian lận trong lĩnh vực y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Theo bà, án phạt dành cho AstraZenec là hồi chuông cảnh báo các cá nhân hay công ty mưu toan gian lận trong ngành y tế Mỹ.

Chi nhánh của AstraZeneca tại Mỹ đã chấp nhận khoản tiền phạt. Theo thỏa thuận, chính phủ liên bang sẽ nhận được hơn 301 triệu USD, phần còn lại dành cho các chương trình bảo hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục