Mỹ phóng tàu vũ trụ quân sự tự động tối mật

Ngày 22/4, Lực lượng Không quân Mỹ đã phóng thành công tàu vũ trụ quân sự tự động tối mật mang tên X-37B, do nước này sản xuất.
Ngày 22/4, Lực lượng Không quân Mỹ đã phóng thành công tàu vũ trụ quân sự tự động tối mật mang tên X-37B đầu tiên, do nước này sản xuất.

Trong đoạn băng hình được quân đội Mỹ công bố, tàu vũ trụ X-37B đã được phóng cùng với tên lửa đẩy Atlas V, tại căn cứ không quân Cape Canaveral ở bang Florida, Mỹ.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết X-37B được thiết kế nhằm tạo ra một một phòng thí nghiệm kiểm tra về môi trường trong không gian để thử nghiệm các hợp chất và công nghệ mới trước khi đưa chúng vào phục vụ các chương trình vệ tinh. Tuy nhiên, sứ mệnh thực sự của X-37B không được tiết lộ cụ thể.

X-37B do Boeing sản xuất, dài 8,9 mét và có cánh dài 4,5 mét, sẽ bước vào chế độ tự động sau khi được phóng lên không trung.

Tàu này có thể hoạt động trong vũ trụ tới 9 tháng. Nếu suôn sẻ, dự kiến, X-37B sẽ kết thúc sứ mệnh và trở về Trái Đất tại căn cứ không quân Vandenberg thuộc bang California.

Do được giấu kín, nên giới truyền thông không ngừng đồn đoán về sứ mệnh lần này của X-37B, cho rằng Washington có thể dùng nó để vũ khí hóa vũ trụ song quân đội Mỹ đã bác bỏ giả thiết trên.

Lực lượng Không quân Mỹ đang có kế hoạch phóng chiếc X-37B thứ hai vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục