Mỹ: Phóng viên mất việc cao gấp 3 lần ngành khác

Trong vòng 1 năm trở lại, số phóng viên mất việc cao hơn 3 lần so với số người thất nghiệp trong các ngành kinh tế thông thường khác.
Theo điều tra của Unity, trong vòng 1 năm kể từ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, số lượng phóng viên mất việc cao hơn 3 lần so với số lượng người thất nghiệp trong các ngành kinh tế thông thường khác.

Bản báo cáo năm 2009 của Unity cho thấy, hàng tháng số lượng phóng viên bị mất việc tăng trung bình 22% kể từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2009. Trong khi đó, số người mất việc trong các ngành kinh tế thông thường khác chỉ tăng 8% trong cùng thời gian đó.

Đối với công việc phóng viên, số lượng mất việc tăng mạnh trùng với thời điểm kết thúc một báo cáo tài chính quý. Các kênh tin tức thời sự - bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình, kỹ thuật số - đã sa thải 35.885 nhân viên kể từ ngày 15/9/2008.

Phần lớn các phóng viên bị mất việc - tới 24.511 người - là làm việc trong các tòa soạn nhật báo và các phóng viên tạp chí khác.

Kể từ khi Unity bắt đầu thu thập thông tin vào tháng 1/2008, ngành báo chí đã sa thải 46.599 người. Kể từ tháng 1/2008 số nhà báo mất việc đều đặn là 1.000 người mỗi tháng, và tăng mạnh vào tháng 12/2008 khi có 7.398 người mất việc, Unity cho biết./.

Vũ Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục