Mỹ: Sẵn sàng đối thoại nếu Triều Tiên bỏ hạt nhân

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ đối thoại với Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Theo Reuters, ngày 18/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành đối thoại với Triều Tiên, song chỉ trong trường hợp Bình Nhưỡng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán "chân thành" và cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Ông Biden, người có một vai trò hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đưa ra tuyên bố nêu trên trong một bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trước khi ông có chuyến công du tới Ấn Độ và Singapore vào tuần tới.

Triều Tiên đã đề nghị đàm phán với Mỹ sau khi cẳng thẳng leo thang trước đó trong năm nay khi Triều Tiên dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc bằng hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục