Mỹ sắp xuất xưởng bom "xuyên phá hầm bunker"

Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ "xuất xưởng" bom "xuyên phá hầm bunker" có sức công phá cực mạnh (MOP) trong vài tháng tới.
Lầu Năm Góc ngày 7/10 thông báo, Washington sẽ "xuất xưởng" một quả bom "xuyên phá hầm bunker" có sức công phá cực mạnh (MOP) trong vài tháng tới, nhằm bổ sung vào kho vũ khí của nước này một loại vũ khí hạng nặng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Mỹ Geoff Morrell cho biết hiện quả bom vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Theo ông, quả bom trên, nặng khoảng 13.600 kg, chứa hơn 2.400 kg chất nổ, được chế tạo nhằm phá hủy những cơ sở được các nước bố phòng cẩn mật sâu dưới lòng đất để bảo vệ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuy nhiên, ông Morrell từ chối bình luận liệu việc phát triển loại vũ khí này có phải là nhằm đối phó chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran hay không.

Trước đó, mạng tin tình báo chiến lược STRATFOR ngày 6/10 cho biết Lầu Năm góc đang điều chỉnh ngân sách mua sắm vũ khí để thúc đẩy tiến trình phát triển và chế tạo MOP.

Theo đó, Lầu Năm góc sẽ chi 68,4 triệu USD để đẩy nhanh việc sản xuất và lắp đặt bốn quả bom mới vào máy bay B-2 của hãng Northrup Grumman.

Ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 51,9 tỷ USD với Tập đoàn McDonnell Douglas để trang bị loại bom này cho máy bay B-2.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo họ muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch sản xuất loại siêu bom này và yêu cầu Quốc hội phê chuẩn ngân quỹ dành cho dự án nói trên.

Kể từ năm 2007, Bộ này đã yêu cầu Quốc hội chi 88 triệu USD để phát triển MOP./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục