Mỹ sẽ bàn về giải trừ hạt nhân Triều Tiên, chống Iran tại WEF

Tổng thống Mỹ sẽ dùng thời gian ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (WEF) để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, như giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và chống lại Iran ở Trung Đông.
Mỹ sẽ bàn về giải trừ hạt nhân Triều Tiên, chống Iran tại WEF ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: UPI/Yonhap/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 23/1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng thời gian ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (WEF) để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, như giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và chống lại Iran ở Trung Đông.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, ông McMaster nói: “Tổng thống sẽ dùng thời gian ở Davos để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia khác, trong đó có nỗ lực quốc tế nhằm giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các nỗ lực của Mỹ trong việc chống lại hoạt dộng phá hoại của Iran nhằm duy trì bạo lực trên toàn Trung Đông, cũng như hoạt động tên lửa đạn đạo của Tehran và các rạn nứt cơ bản trong thỏa thuận hạt nhân Iran."


[Triều Tiên và Mỹ tranh cãi tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva]

Bên cạnh đó, ông McMaster cũng cho hay ông Trump sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 25/1 tại Davos.

Ông Trump và bà May sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Syria, thái độ gây mất ổn định của Iran, những cách giải quyết các thiếu sót trong thỏa thuận hạt nhân Iran và mục tiêu chung giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong các cuộc thảo luận với ông Netanyahu, ông Trump sẽ nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với Israel và các nỗ lực nhằm giảm ảnh hưởng của Tehran đối với Trung Đông và những cách để đạt được một nền hòa bình lâu dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục