Ngoại trưởng Pompeo ra điều kiện để công ty Mỹ đầu tư vào Triều Tiên

Mỹ sẽ đầu tư vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân

Ngày 13/5, ông Pompeo khẳng định, nếu Bình Nhưỡng bãi bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân, sẽ dẫn tới "việc dỡ bỏ trừng phạt," các doanh nghiệp Mỹ được phép đầu tư vào Triều Tiên.
Mỹ sẽ đầu tư vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 13/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, nếu Bình Nhưỡng nhất trí bãi bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình, điều này sẽ dẫn tới "việc dỡ bỏ trừng phạt" và các doanh nghiệp tư nhân Mỹ được phép đầu tư vào Triều Tiên.

[Triều Tiên đưa tin rộng rãi về việc đóng cửa cơ sở thử hạt nhân]

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News Sunday, ông Pompeo cho hay: "Các doanh nghiệp tư nhân Mỹ sẽ tới Triều Tiên để giúp xây dựng mạng lưới năng lượng, vốn cần lượng điện khổng lồ ở Triều Tiên."

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết thêm, người Mỹ cũng sẽ giúp đầu tư cơ sở hạ tầng và nền nông nghiệp ở Triều Tiên để giúp người dân có đủ lương thực, nếu quốc gia Đông Bắc Á này đáp ứng yêu cầu của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục