Mỹ sẽ hoàn tất chuyển quân tới Guam trước 2020

Theo Đô đốc Samuel Locklear, Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất chuyển số thủy quân lục chiến đóng ở Okinawa, Nhật tới Guam trước năm 2020.
Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc điều trần mới đây trước quốc hội, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết quân đội Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển số thủy quân lục chiến đóng ở Okinawa, Nhật Bản tới Guam trước năm 2020.

Đây là lần đầu tiên các lực lượng Mỹ công bố thời điểm mục tiêu cụ thể cho việc di chuyển lực lượng thủy quân lục chiến vốn bị trì hoãn từ lâu từ Okinawa tới Guam.

Trong thỏa thuận song phương đạt được năm 2011, Nhật Bản và Mỹ cam kết sẽ hoàn tất việc chuyển quân sớm nhất là sau năm 2014, nhưng vẫn chưa rõ liệu việc chuyển quân này có được thực hiện như kế hoạch hay không trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Mỹ bị cắt giảm.

Một nguồn tin Chính phủ Mỹ cho biết việc chuyển quân có thể được hoàn tất vào năm 2017 hoặc 2018 phụ thuộc vào tiến triển trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Guam.

Trong cuộc điều trần gần đây tại một Ủy ban Hạ viện, ông Locklear đã nói rằng việc chuyển một bộ phận thủy quân lục chiến ở Okinawa tới Hawaii có thể sẽ hoàn tất vào năm 2025 hoặc 2026. Điều đó có nghĩa là toàn bộ kế hoạch di chuyển lực lượng thủy quân lục chiến ở Okinawa tới Guam và Hawaii sẽ hoàn tất sớm nhất là vào năm 2025./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục