Mỹ sẽ ở lại Afghanistan đến khi công việc hoàn tất

Trả lời phỏng vấn của BBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quân đội Mỹ sẽ ở lại Afghanistan "cho đến khi công việc hoàn tất."
Trả lời phỏng vấn của hãng BBC ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quân đội Mỹ sẽ ở lại Afghanistan "cho đến khi công việc hoàn tất," bất chấp cam kết theo đó vào tháng 7/2011 sẽ rút một số lực lượng chiến đấu của Mỹ ra khỏi chiến trường này.

Tổng thống Obama tuyên bố Washington quan tâm đến việc giảm dần quy mô lực lượng chiến đấu của Mỹ đồn trú ở quốc gia Nam Á này, và đó là vì lợi ích của cả Afghanistan lẫn Mỹ.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi công việc hỗ trợ người dân Afghanistan tự đảm bảo an ninh cho chính nước họ hoàn tất.

Hiện Chính quyền Obama đang nỗ lực tìm chiến lược thoái lui khỏi Afghanistan do lo ngại cuộc chiến hao người tốn của này có thể kéo dài thêm nhiều năm, thậm chí lâu hơn.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan dường như đã bước đầu phát huy hiệu quả. Ông nhấn mạnh với quyết định chi viện thêm 30.000 binh lính Mỹ tới Afghanistan với hệ quả là "các nỗ lực của Mỹ và liên quân đang đi đúng hướng."

Năm 2009, Tổng thống Obama đã thông qua chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan, theo đó điều động thêm 30.000 quân tới chiến trường này và chú trọng vào mục tiêu duy trì an ninh tại một số thị trấn cũng như địa điểm trọng yếu.

Với quyết định trên, lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã tăng lên gần 100.000 quân cùng 45.000 binh sĩ đến từ các nước khác trong liên quân do Mỹ đứng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục