Mỹ: Sẽ trục xuất người Bosnia-Herzegovina dính líu chiến tranh?

Công tố viên nhà nước Bosnia-Herzegovina và các quan chức Mỹ ngày 18/3 đã thảo luận vấn đề trục xuất những người di cư Bosnia-Herzegovina khỏi Mỹ có dính líu đến các tội ác chiến tranh.
Mỹ: Sẽ trục xuất người Bosnia-Herzegovina dính líu chiến tranh? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Công tố viên nhà nước Bosnia-Herzegovina và các quan chức Mỹ ngày 18/3 đã thảo luận vấn đề trục xuất những người di cư Bosnia-Herzegovina khỏi Mỹ có dính líu đến các tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến đẫm máu năm 1992-1995 từng cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người.

Văn phòng Trưởng công tố Bosnia-Herzegovina ra tuyên bố cho biết cuộc thảo luận với các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ tập trung vào việc hợp tác và trao đổi thông tin về những đối tượng tình nghi tội phạm chiến tranh người Bosnia-Herzegovina hiện đang cư trú tại Mỹ. Cho đến nay, các công tố viên và tòa án Bosnia-Herzegovina truy tố 7 đối tượng bị trục xuất khỏi Mỹ.

Trước đó, tờ "Thời báo New York" của Mỹ hồi tháng 2 vừa qua cho biết nhà chức trách Mỹ đã xác định được khoảng 300 công dân Bosnia-Herzegovina được cho là có vai trò trong cuộc nội chiến nói trên, trong đó có vụ thảm sát năm 1995 ở thị trấn Srebrenica, phía Đông Bosnia-Herzegovina, khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng.

Giới chức Mỹ đang tìm cách trục xuất ít nhất 150 người trong số này. Tuy nhiên theo thông báo, số đối tượng bị tình nghi thậm chí có thể vượt quá 600 người, rất nhiều trong đó là cựu quân nhân và một số nay đã trở thành công dân Mỹ.

Cũng trong ngày 18/3, cảnh sát Serbia đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi tham gia vụ thảm sát ở thị trấn Srebrenica. Vụ thảm sát này đang bị Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) coi là tội ác diệt chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục