Mỹ sẽ xây đền gần điểm nơi khủng bố ngày 11/9

Tổng thống Mỹ ủng hộ kế hoạch xây dựng một đền thờ và trung tâm văn hóa Hồi giáo gần nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố năm 2001.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/8 đã khẳng định sự ủng hộ đối với kế hoạch xây dựng một đền thờ và trung tâm văn hóa Hồi giáo gần địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại thành phố New York, Mỹ.

Tổng thống Obama cho rằng người Hồi giáo có quyền thực hiện những nghi lễ tôn giáo như tất cả mọi người khác trên đất nước này. Theo đó, họ có quyền xây một đền thờ và một trung tâm sinh hoạt cộng đồng trên khu đất tư ở Manhattan theo đúng các quy định và luật lệ địa phương.

Tuyên bố trên của ông Obama được đưa ra nhân dịp tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên ông đưa ra bình luận về dự án gây nhiều tranh cãi này.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do kênh truyền hình CNN tiến hành cho thấy có tới gần 70% người Mỹ phản đối kế hoạch xây đền thờ Hồi giáo tại khu vực gần Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) - nơi bị tấn công khủng bố. Rất nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố phản đối mạnh mẽ kế hoạch trên, coi đó là một hành động khiêu khích và phản bội ký ức về các nạn nhân.

Nếu kế hoạch trên trở thành hiện thực, trung tâm văn hóa Hồi giáo, bao gồm một khu đền thờ, sân thể thao, nhà hát, nhà hàng và có thể cả khu chăm sóc sức khỏe, sẽ được mở cửa cho du khách tham quan nhằm minh chứng Hồi giáo là một phần của cộng đồng nước Mỹ.

Kể từ khi chính thức lên nắm quyền tháng 1/2009, Tổng thống Obama đã có những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo. Trong bài phát biểu tại thủ đô Cairo (Ai Cập) tháng Sáu năm ngoái, Tổng thống Obama đã kêu gọi "một sự khởi đầu mới" cho quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục