Mỹ sơ tán hành khách tại sân bay vì "vật khả nghi"

Mỹ đã cho sơ tán một số khu vực của Sân bay Quốc tế Dulles ở gần thủ đô để cảnh sát tiến hành điều tra một "vật khả nghi" tại đây.
Theo AFP, ngày 10/9, Mỹ đã cho sơ tán một số khu vực của Sân bay Quốc tế Dulles nằm ở ngoại ô thủ đô Washington để các chuyên gia chất nổ của cảnh sát tiến hành điều tra một "vật khả nghi" tại đây.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị tưởng niệm 10 năm xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Phát ngôn viên của sân bay Dulles, sân bay lớn nhất gần thủ đô Washington, ông Robert Yingling, cho biết khi phát hiện "vật khả nghi" nói trên vào khoảng 16 giờ 30 phút (giờ địa phương), nhà chức trách đã cho sơ tán khu vực xung quanh một thùng hàng tại sân bay, trong đó có một vài cổng của phòng chờ nhà ga B.

Các chuyến bay tại những cửa bị ảnh hưởng bởi báo động an ninh này đã bị đổi, tuy nhiên sân bay vẫn mở cửa và hoạt động trong khi cuộc điều tra diễn ra.

Hiện cảnh sát chưa kết luận "vật khả nghi" trên là gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục