Mỹ tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Qatar

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Qatar Khalid Al-attiyah, tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Qatar.
Mỹ tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Qatar ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng Sputnik, ngày 8/9, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Khalid Al-attiyah, trong đó ông Mattis đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Washington và Doha.

Phát biểu về nội dung cuộc điện đàm, bà White nêu rõ: "Bộ trưởng Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Qatar Khalid al-Attiyah để thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong vấn đề an ninh.

Hai bộ trưởng đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và trao đổi về việc tăng cường hợp tác song phương."

[Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Mỹ đề cao tinh thần đoàn kết]

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Qatar đang phải đối mặt với việc bị các nước láng giềng Arab vùng Vịnh tăng cường cô lập.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Hoàng thân Qatar Tamim bin Hamad al-Thani để thảo luận về cuộc chiến chống các hành vi tài trợ khủng bố cũng như những "mối đe dọa" từ Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục