Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm Cố vấn An ninh quốc giaTom Donilon làm cố vấn cấp cao đứng đầu một nỗ lực toàn diện nhằm xác định vàthực hiện những cải cách cơ cấu cần thiết sau vụ tiết lộ của WikiLeaks.
Tổng thống cũng đồng thời chỉ định ông Russell Travers, một chuyên gia chốngkhủng bố, chỉ đạo những nỗ lực của Mỹ nhằm làm giảm thiểu các thiệt hại do việcWikiLeaks công bố các thông tin mật, đồng thời ngăn chặn các hành động tiết lộthông tin trái phép trong tương lai.
Ông Travers là Phó Giám đốc chuyên trách chia sẻ thông tin thuộc Trung tâm Chốngkhủng bố quốc gia. Một ủy ban đặc biệt đã ra đời để đánh giá thiệt hại từ vụ ròrỉ thông tin ngoại giao nhạy cảm trên và tư vấn cho Tổng thống Obama về các vấnđề liên quan đến lĩnh vực tình báo, xem xét trách nhiệm chia sẻ của ngành hànhpháp và bảo vệ các thông tin mật.
Trong một động thái khác nhằm chống lại WikiLeaks, Chủ tịch Ủy ban An ninh nộiđịa của Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Joe Lieberman, cho biết công tyAmazon.com Inc đã ngừng cho WikiLeaks thuê máy chủ để phát các thông tin lênmạng.
Trước đó, Văn phòng của thượng nghị sỹ này đã gây sức ép với Amazon sau khi cóthông tin rằng WikiLeaks đã thuê "đại gia" Internet này tải lên mạng những tàiliệu mật qua các máy chủ của mình vì địa chỉ trang web của WikiLeaks bị tin tặctấn công.
Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs tuyên bố việc nhà sáng lậptrang WikiLeaks kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nên từ chức vì đã yêucầu các nhà ngoại giao Mỹ làm gián điệp ở trụ sở Liên hợp quốc là một hành động"vô lý và nực cười."
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC, ông Gibbs tuyên bố Ngoại trưởng Clintonkhông làm điều gì sai trái và các nhà ngoại giao Mỹ cũng không tiến hành cáchoạt động gián điệp.
Trong khi đó, tại hội nghị các nhà lãnh đạo quốc tế ở Kazakhstan, Ngoại trưởngMỹ cũng phải đối mặt với nhiều lời bình luận về việc WikiLeaks tiết lộ các bímật ngoại giao của Mỹ khi bà có các cuộc gặp gỡ với các quan chức nước ngoài.
Dù vậy, bà Hillary Clinton khẳng định việc tiết lộ của WikiLeaks sẽ không ảnhhưởng tới chính sách ngoại giao của Mỹ. Washington đang phải đương đầu với lànsóng giận dữ của chính phủ các nước sau vụ rò rỉ các văn thư, công hàm ngoạigiao của Mỹ.
Trước đó, trang mạng WikiLeaks ngày 28/11 đã công khai nội dung của 250.000 vănthư ngoại giao nội bộ của Mỹ cho nhiều tờ báo hàng đầu thế giới, trong đó cónhững thông tin nhạy cảm về chủ nghĩa khủng bố và vấn đề phổ biến hạt nhân./.