Mỹ tăng ngoại giao thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Ngày 25/7, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Syria, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực.
Ngày 25/7, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông George Mitchell, đã tới Syria, bắt đầu chuyến thăm Trung Đông, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực và tìm kiếm sự ủng hộ của Damascus trong tiến trình này.

Đây là lần thứ hai ông Mitchell tới Syria trong vòng một tháng qua và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của chính quyền Mỹ kể từ năm 2005 tới quốc gia từng bị Washington coi là nước tài trợ khủng bố.

Dự kiến, ông Mitchell sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad trong ngày hôm nay (26/7) để thảo luận về quan hệ song phương và viễn cảnh nối lại cuộc hòa đàm Syria /Israel. Tiếp đó, ông sẽ đến Tel Aviv nhằm tái khởi động cuộc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Sở dĩ Mỹ coi Syria đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông vì cho rằng Damascus ủng hộ phong trào vũ trang Hamas của Palestine, hậu thuẫn phong trào Hezbollah ở Lebanon và tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Phát biểu trước chuyến thăm của ông Mitchell, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết Damascus đang nỗ lực xây dựng lại quan hệ ngoại giao với Washington.

Năm 2005, Washington đã rút đại sứ về nước nhằm phản đối các hành động của Syria tại Lebanon. Tháng trước, chính quyền Mỹ thông báo có kế hoạch đưa đại sứ trở lại Syria, song chưa ấn định thời gian cụ thể.

Cũng trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự kiến tới khu vực này trong ngày 26/7 với hai chặng dừng chân là Israel và Jordan.

Trong thời gian ở thăm Israel, ông Gates sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong khi đó, một phái đoàn do Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, ông James Jones dẫn đầu, cũng sẽ tới Israel và khu Bờ Tây vào ngày 28/7 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục