Mỹ: Thâm hụt tài khoản vãng lai cao nhất kể từ năm 2012

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ trong quý 4/2014 tăng mạnh và ở mức cao nhất kể từ năm 2012, do xuất khẩu và thặng dư thu nhập cơ bản giảm sút.
Mỹ: Thâm hụt tài khoản vãng lai cao nhất kể từ năm 2012 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này trong quý 4/2014 tăng mạnh và ở mức cao nhất kể từ năm 2012, do xuất khẩu và thặng dư thu nhập cơ bản giảm sút.

Trong quý cuối của năm ngoái, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ - được tính trên giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ và dòng vốn đưa vào và chuyển ra khỏi đất nước này - đã tăng từ 98,9 tỷ USD quý trước, lên 113,5 tỷ USD. Mức thâm hụt này tương đương 2,6% GDP, cao nhất kể từ quý II/2012.

Trong quý, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, và thu nhập giảm 11,3%, xuống 820,9 tỷ USD, do nhu cầu của châu Âu và châu Á giảm bớt, trong lúc đồng USD lên giá ảnh hưởng đến xuất khẩu. Trong khi đó, do tiêu dùng khá mạnh, nhập khẩu tăng 0,3%, còn thặng dư thu nhập cơ bản giảm xuống 50,6 tỷ USD.

Trong cả năm 2014, thâm hụt tài khoản vãng lai của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2,6% so với năm 2013, lên 410,6 tỷ USD, chủ yếu do thâm hụt thương mại tăng 5,9%, lên 504,7 tỷ USD.

Con số thâm hụt tài khoản vãng lai cho thấy số tiền mà Mỹ cần phải vay từ nước ngoài để trả cho nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư nằm ngoài khoản tiết kiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục