Mỹ: Thành phố New York tìm ra cách diệt chuột "hiệu quả 100%"

Các quan chức thành phố New York, Mỹ đã tìm ra một phương thức diệt chuột mới hiệu quả đến mức toàn bộ chuột trên đường Upper East Side đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Mỹ: Thành phố New York tìm ra cách diệt chuột "hiệu quả 100%" ảnh 1Một con chuột trong một hộp đựng hoa tại New York. (Nguồn: Wikipedia)

Theo Insider, các quan chức thành phố New York, Mỹ đã tìm ra một phương thức diệt chuột mới hiệu quả đến mức toàn bộ chuột trên đường Upper East Side đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Có hàng triệu con chuột ở thành phố New York. Vấn nạn này lớn đến mức các chính trị gia cũng phải vào cuộc để tìm các xử lý.

Thành viên của Hội đồng thành phố, Julie Menin, cho biết trên tờ Gothamist rằng khi bắt đầu triển khai vào năm ngoái, phương pháp này đã loại bỏ thành công đàn chuột sống trong khoảng 100 chiếc hang trên một đoạn đường của phố East 86th.

Chiến lược này được thực hiện bằng việc bơm khí carbon monoxide trực tiếp vào các hang chuột trong những bụi cây dọc theo vỉa hè.

[Chuột cống sinh sôi và hoành hành tại thủ đô Washington của Mỹ]

Khu phố này vốn thường xuyên nhận được những lời phàn nàn về việc chuột hoành hành quá nhiều, mà lý do chủ yếu là do lượng rác thải bị bỏ lại sau khi các cửa hàng đóng cửa.

Ibrahim Asmal, một thương gia 53 tuổi bán báo và kẹo trên đường phố, nói với New York Daily News hồi đầu năm nay rằng: “Ở đây thật tồi tệ.” Ông cũng cho biết chuột thường xuyên chui vào cắn phá hàng hóa của ông.

Theo New York Daily, ban đầu thành phố thực hiện việc đặt những hộp màu đen đựng bả chuột, tuy nhiên chiến dịch này đã không thành công, một số con chuột thậm chí còn chui vào trong hộp để sống. Cuối cùng, nghị viên Menin đã chi 10.000 USD thuê Matt Deodato, một chuyên gia diệt chuột, người được đặt biệt danh là "Matt the Rat Killer," để tiêu diệt chúng.

Deodato đã sử dụng phương pháp phun carbon monoxide để khiến lũ chuột chết ngạt. Ông sử dụng một chiếc máy có tên BurrowRX, có giá khoảng 3.000 USD, mà theo như Deodato cho biết, nó vừa nhanh vừa hiệu quả.

Theo Insider, Deodato ước tính mình đã tiêu diệt hàng nghìn con chuột khắp thành phố bằng phương pháp phun carbon monoxide này. Một số con đã chui ra khỏi hang và chết trên đường phố, nhưng Deodate cho biết có rất nhiều con chuột đã chết khi vẫn ở dưới lòng đất, vì vậy con số thực tế khá cao.

Nhưng “vua diệt chuột” cũng phải bày tỏ một chút ngưỡng mộ đôi với loài chuột. “Đó là một loài vật nhỏ bé đáng kinh ngạc,” ông nói. “Chúng là những vận động viên bơi lội kỳ khôi, những nhà chăn nuôi giỏi, những nhà thám hiểm nhanh nhẹn và nhà vô địch về gặm nhấm. Và chúng cũng rất kiên cường.”

Trong khi đó, Bethany Brookshire, tác giả cuốn sách "Pests: How Humans Create Animal Villains" (Sâu bệnh: Cách con người tạo ra những kẻ hung ác ở động vật) đã gọi sóc là "những con chuột có cách thức PR tốt hơn."

Sóc về cơ bản cũng có ngoại hình khá giống chuột, trừ chiếc đuôi dài. Chúng cũng là loài động vật gặm nhấm. Tuy nhiên, một phần danh tiếng xấu của chuột xuất phát từ việc chúng phá hoại tài sản của con người, cắn và làm hỏng thực phẩm. Một nghiên cứu từ năm 2000 cho thấy tại Mỹ, ước tính mỗi năm chuột gây hại tới 19 tỷ USD.

Bên cạnh phương pháp carbon monoxide, thành phố còn thử nghiệm các hình thức đặt bẫy lò xo, thuốc độc, cũng như kiểm soát tốc độ sinh sản của chuột.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu về chuột cho rằng thành phố nên tập trung nhiều hơn vào thay đổi hành vi của con người, bao gồm cả việc cải thiện các phương pháp xử lý chất thải.

Chuyên gia diệt chuột Deodato cũng đồng ý rằng chính con người cũng cần phải thay đổi, với việc đầu tư vào những thùng rác hiện đại hơn và lắp đặt lưới ở những nơi có hang ổ của chuột. “Nếu bạn loại bỏ nguồn cung thực phẩm cũng như nơi cho chúng làm tổ, bạn cũng sẽ loại bỏ được chúng,” ông nói.

Các nhà sinh thái học đô thị thì cho rằng chuột thực sự là một vấn đề của con người. “Sự hiện diện của chúng không phải lỗi ở chúng,” nhà nghiên cứu Michael Parsons nói với Mongabay vào năm 2021. "Sự hiện diện của chúng là lỗi của chúng ta.”

Parsons cho rằng chuột sinh sản quá nhanh nên chúng ta không thể kiểm soát được số lượng của chúng mà không phải chặn đứng nguồn cung cấp thức ăn cho chúng.

Theo The Smithsonian, chuột có thể đẻ bảy lứa mỗi năm với khoảng tám con mỗi lứa. Như vậy chỉ trong một vài năm, một cặp chuột sẽ sinh ra hàng trăm nghìn con./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục