Mỹ thể hiện bất bình về việc Đức trục xuất đại diện tình báo

Mỹ đã thể hiện bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang" song vẫn cho rằng vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ 2 nước.
Mỹ thể hiện bất bình về việc Đức trục xuất đại diện tình báo ảnh 1Phát Ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: AP)

Mỹ đã thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang" song vẫn cho rằng những tranh cãi hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 11/7 cho rằng giữa các quốc gia đồng minh có hệ thống tình báo phức tạp như Mỹ và Đức có sự hiểu biết ở một mức độ nhất định về tính chất các mối quan hệ và hoạt động tình báo. Những bất đồng trong lĩnh vực này được giải quyết hiệu quả qua các kênh riêng đã được thiết lập chứ không phải qua con đường truyền thông.

Tuy nhiên, ông Earnest cũng nhấn mạnh những tranh cãi gián điệp hiện nay không nên trở thành rào cản đối với sự hợp tác giữa hai nước, chẳng hạn như hoạt động phối hợp ở Ukraine.

Trước đó, việc Berlin trục xuất đại diện tình báo cấp cao nhất của Mỹ tại Đức đã khiến nhiều quan chức Washington phải lên tiếng. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Washington hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề và "tôn trọng quyết định của chính quyền Berlin liên quan tới sự hiện diện của các nhà ngoại giao Mỹ tại Đức."

Cho tới nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa trao đổi trực tiếp về vụ bê bối này.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại thủ đô Vienna (Áo) bên lề cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran vào cuối tuần này. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi vụ việc nổ ra.

Bê bối do thám mới nhất giữa Mỹ và Đức bắt đầu từ tuần trước khi Văn phòng Công tố liên bang Đức xác nhận một người đàn ông Đức 31 tuổi - nhân viên Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND)- bị bắt giữ ngày 2/7 vì nghi ngờ làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài.

Truyền thông Đức dẫn thông tin từ giới chức an ninh cho hay đối tượng bị coi là "gián điệp hai mang" này làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và đã chuyển giao hơn 200 tài liệu để đổi lấy số tiền 34.000 USD. Vụ việc đã đẩy quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ-Đức đứng trước những thách thức mới trong bối cảnh Berlin vẫn chưa quên những tiết lộ động trời của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, phơi bày chương trình do thám khổng lồ của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) nhằm vào các công dân Đức và nghiêm trọng hơn Thủ tướng Merkel cũng là một mục tiêu do thám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.