Mỹ: Thêm 85 người "Chiếm lấy Phố Wall" bị bắt giữ

Ngày 25/10, có thêm 85 người biểu tình của phong trào "Chiếm lấy Phố Wall"  bị bắt tại thành phố Oakland, bang California, Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 25/10, có thêm  85 người biểu tình của phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" bị bắt tại thành phố Oakland, bang California khi cảnh sát được trang bị súng hơi cay giải tán các lán trại mà người biểu tình đã cắm ở khu vực hội trường thành phố nhiều tuần nay.

Những người biểu tình bị bắt giữ về tội cư trú bất hợp pháp vào lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương). Cảnh sát đã sử dụng súng hơi cay khi một nhóm người biểu tình ném đá và chai nước vào cảnh sát. Có khoảng 170 người biểu tình có mặt tại đây và không ai bị thương.

Cảnh sát thành phố Oakland cho biết một số người biểu tình đã rời khỏi trại trước đó khi có tin rằng cảnh sát sẽ dẹp sạch các lán trại của người biểu tình. Trong khi đó, nhiều người đã khóa tay với nhau và la hét khi cảnh sát bao vây và tiến vào hội trường.

Các quan chức thành phố cho biết có nhiều lo ngại về tình trạng an ninh và vệ sinh tại khu vực cắm trại.

Thị trưởng thành phố Jim Quan nói: "Nhiều người dân Oakland ủng hộ các mục tiêu của phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" trên toàn quốc. Tuy nhiên, tuần qua dường như những người biểu tình và thành phố không thể duy trì các điều kiện an toàn và vệ sinh, cũng như kiểm soát các hành động phá hoại"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục