Ngày 18/10, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho biết trong tuần trước, sốcông nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng khá mạnh so với mức giảmđáng kể của tuần trước đó.
Tỷ lệ thất nghiệp cao này phản ánh đà phục hồi chưa thật ổn định của nềnkinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tiếp tục là một chủ đề khá nhạy cảm mà ứngcử viên đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney nhằm vào để công kích đối thủcủa đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama khi cuộc bầu cử tổng thốngMỹ đang đến rất gần.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết,trong tuần kết thúc ngày 13/10 trên toàn nước Mỹ có khoảng 388.000 người nộp đơnxin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu, tăng 46.000 so với tuần trước đó. Nhưvậy, trong 4 tuần qua, trung bình mỗi tuần có 365.500 công nhân Mỹ bị thấtnghiệp, tăng 750 người so với mức thất nghiệp trung bình của các tuần cách đâymột tháng.
Với 7,8%, tháng 9 vừa qua được coi là tháng có tỷ lệ thất nghiệp thấpnhất ở Mỹ kể từ khi Tổng thống Obama lên cầm quyền tháng 1/2009.
Chuyên gia kinh tế Yelena Shulyatyeva thuộc công ty BNP Paribas cho rằng,mặc dù số người thất nghiệp vẫn cao nhưng thị trường lao động Mỹ vẫn đang cónhững chuyển động theo hướng được cải thiện từng bước.
[Kinh tế Mỹ lại xuất hiện những dấu hiệu tích cực]
Số lượng công nhân bị thất nghiệp ở Mỹ đạt mức kỷ lục 15,5 triệu người vàotháng 10/2009, đến tháng 12/2011 là hơn 13 triệu và đến tháng 9/2012 còn hơn 12triệu, giảm hơn 3 triệu so với thời điểm cuối năm 2009. Trong 8 tháng đầu năm2012, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 8,1%.
Tỷ lệ thất nghiệp của người da đen cao nhất (13,4%), người nói tiếng TâyBan Nha 9,9% so với 7% của người da trắng. Số người thất nghiệp dưới 5 tuần làkhoảng 2,5 triệu trong khi số người bị thất nghiệp trên 27 tuần là 4,8 triệu./.
(TTXVN)