Mỹ: Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker ra tranh cử tổng thống

Thống đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ để chính thức trở thành ứng cử viên ra tranh cử chiếc ghế đại diện cho Đảng Cộng hòa.
Mỹ: Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker ra tranh cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Mỹ Obama và Thống đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker. (Ảnh: Getty)

Các cố vấn của Thống đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker cho biết, ngày 2/7, ông Walker đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ để chính thức trở thành ứng cử viên ra tranh cử chiếc ghế đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin trên cho hay ông Walker dự kiến chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử vào ngày 13/7 tới tại Waukesha, bang Wisconsin.

Như vậy, tiếp sau Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie, ông Walker sẽ trở thành chính khách thứ 15 của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua tới cương vị chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Walker được coi là một ngôi sao của Đảng Cộng hòa và kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây tại bang quan trọng Iowa cho thấy ông đang dẫn điểm so với các ứng cử viên khác.

Trong khi đó, bên phía Đảng Dân chủ hiện có 5 chính khách tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, người mới nhất là cựu Thượng nghị sỹ Jim Webb. Trong đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại diện của đảng này trong cuộc bầu cử vào năm sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.