Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung bằng hệ thống Aegis

Cuộc thử nghiệm chứng tỏ khả năng của tàu được trang bị hệ thống Aegis Baseline 9 trong việc phát hiện, theo dõi, can dự và đánh chặn mục tiêu MRBM trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

Tàu USS Preble của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis. (Nguồn: Hải quân Mỹ)
Tàu USS Preble của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Trong thông cáo báo chí ngày 29/3, Lầu Năm Góc cho biết tàu USS Preble của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) ở giai đoạn cuối của hành trình bay trong hoạt động diễn tập tuần này.

Thông cáo nêu rõ Lực lượng Phòng thủ Tên lửa Mỹ phối hợp với Hải quân Mỹ đã tiến hành đánh chặn thành công mục tiêu thử nghiệm MRBM tiên tiến bằng Tên lửa tiêu chuẩn-6 (SM-6) Dual II với gói Nâng cấp phần mềm (SWUP).

Thông cáo nhấn mạnh cuộc thử nghiệm chứng tỏ khả năng của tàu được trang bị hệ thống Aegis Baseline 9 trong việc phát hiện, theo dõi, can dự và đánh chặn mục tiêu MRBM trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Tên lửa thử nghiệm được phóng từ Hawaii.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc xác nhận Australia cũng tham gia cuộc diễn tập này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục