Mỹ tiếp tục biện pháp trừng phạt kinh tế Syria

Chính quyền Mỹ đã quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế trong vòng một năm tới đối với Syria vì cho rằng Damascus vẫn có những hành động cản trở nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hòa bình ở Trung Đông, dự kiến, các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 11/5 tới.

Chính quyền Mỹ đã quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế trong vòng một năm tới đối với Syria vì cho rằng Damascus vẫn có những hành động cản trở nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hòa bình ở Trung Đông, dự kiến, các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 11/5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, văn kiện liên quan tới quyết định trên được Nhà Trắng công bố ngày 8/5 sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký duyệt một ngày trước đó.

Trong văn kiện trên, Mỹ cáo buộc Syria tiếp tục "hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, thúc đẩy các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa, cản trở các nỗ lực của Mỹ và cộng đồng quốc tế nhằm ổn định và tái thiết Iraq".

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George Bush áp đặt từ năm 2004 với cáo buộc Syria là quốc gia bảo trợ khủng bố. Trong số các biện pháp trên có việc cấm xuất khẩu các sản phẩm (trừ lương thực và dược phẩm) sang Syria và phong tỏa một số tài sản của nước này.

Quan hệ giữa Mỹ và Syria trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Iraq năm 2003. Sau khi nhậm chức hồi đầu năm nay, tân Tổng thống Obama đã thực thi chính sách mới và tiến hành đối thoại với Damascus.

Washington hiện đang thực hiện các bước đi thận trọng về mặt ngoại giao với Damascus nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Arập-Israel. Tuần trước, Mỹ đã cử hai đặc phái viên hàng đầu tới Syria để thảo luận biện pháp cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp tục các biện pháp trừng phạt cho thấy Washington chưa sẵn sàng cải thiện quan hệ mạnh mẽ với Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục