Mỹ tiếp tục ghi nhận gần 2.000 ca tử vong trong 24 giờ

COVID-19: Mỹ tiếp tục ghi nhận gần 2.000 ca tử vong trong 24 giờ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 9/4 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 434.062 ca nhiễm, trong đó 14.774 ca tử vong, 9.279 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại học Johns Hopkins của Mỹ ngày 8/4 ghi nhận gần 2.000 người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca tử vong ở mức này.

[Tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến sáng 9/4]

Nền kinh tế số một thế giới hiện là nước có số ca tử vong nhiều thứ 3 thế giới, sau Italy và Tây Ban Nha.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 9/4 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 434.062 ca nhiễm, trong đó 14.774 ca tử vong, 9.279 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 1.517.095 ca, trong đó có 88.441 ca tử vong và 329.955 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.

[Dịch COVID-19 đến 6h sáng 9/4: Số ca mắc vượt ngưỡng 1,5 triệu]

Cùng ngày, giới chức Trung Quốc cho biết trong ngày 8/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 61 ca từ nước ngoài.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) nêu rõ hai ca lây nhiễm trong nội địa là tại tỉnh Quảng Đông.

Cũng trong ngày 8/4, Trung Quốc đã ghi nhận thêm hai ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến ngày 8/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 1.103 ca từ nước ngoài về, trong đó có 374 ca đã bình phục sau khi xuất viện, 729 ca vẫn đang được điều trị với 31 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính đến ngày 8/4 là 81.865 ca, trong đó có 1.160 người vẫn đang được điều trị, 77.370 người đã xuất viện và 3.335 người tử vong do COVID-19.

Hiện vẫn còn 73 người bị nghi nhiễm virus SARS-COV-2, 12.510 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đang được theo dõi.

Trong khi đó, tính đến ngày 8/4, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 960 ca nhiễm và 4 ca tử vong do COVID-19, đặc khu Macau đã ghi nhận 45 ca nhiễm và Đài Loan (Trung Quốc) có 379 ca nhiễm và 5 ca tử vong.

Số người xuất viện sau khi phục hồi tại Hong Kong, Macau, Đài Loan lần lượt là 246 người, 10 người và 67 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày thứ 4 liên tiếp ở mức trên dưới 50 ca với tỷ lệ khỏi bệnh trên 65%.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 9/4, với 39 ca mới được phát hiện, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.423 người.

Số ca tử vong đã tăng 4 ca lên 204, trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Ngoài ra, có 197 trường hợp đã phục hồi và xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 6.973 người. Hiện vẫn còn hơn 30 trường hợp trong tình trạng nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục