Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của nhóm liên kết với Al-Qaeda

Một cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Sanafi al-Nasr – thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Khorasan hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria.
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của nhóm liên kết với Al-Qaeda ảnh 1Sanafi al-Nasr – thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Khorasan. (Nguồn: Twitter)

Ngày 18/10, hãng Reuters và Đài TNHK dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết một cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Sanafi al-Nasr – thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Khorasan hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria.

Theo Lầu Năm Góc, tên Sanafi al-Nasr người Saudi Arabia, một "phần tử thánh chiến lâu năm", đã bị tiêu diệt hôm 15/10.

Sanafi al-Nasr đóng vai trò dàn xếp các hành trình để những tân binh di chuyển từ Pakistan tới Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra y còn phối hợp các hoạt động tài chính giữa các bên cung cấp trong khu vực vùng Vịnh và các hoạt động khác nhau của Al-Qaeda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong một thông báo nhấn mạnh việc al-Nasr bị hạ sát "giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của Khorasan nhằm tấn công Mỹ và các đồng minh". Theo bộ trên, al-Naser là thành viên cao cấp thứ 5 của nhóm này bị hạ sát trong vòng 4 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục