Mỹ tìm cách chặn các chuyến hàng của Triều Tiên

Tờ "Thời báo New York" của Mỹ ngày 8/6 đưa tin chính phủ nước này đã phát tín hiệu đang tìm cách ngăn chặn các chuyến hàng vận tải của Triều Tiên.

Tờ "Thời báo New York" của Mỹ ngày 8/6 đưa tin chính phủ nước này đã phát tín hiệu đang tìm cách ngăn chặn các chuyến hàng vận tải của Triều Tiên.

Đây là các chuyến hàng qua đường hàng không và đường biển bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí và công nghệ hạt nhân của Triều Tiên, có khả năng với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Theo báo trên, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Mỹ lo ngại nếu không có "hành động đáp trả mạnh mẽ" đối với các vụ thử hạt nhân và những hành động khác mới đây của Triều Tiên thì nguy cơ nổ ra một "cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Bắc Á" là hiện hữu.

Cũng theo "Thời báo New York", cho tới nay vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có thiện chí giúp Mỹ trong việc ngăn chặn buôn bán vũ khí của Triều Tiên hay không, tuy nhiên, việc Mỹ chú trọng ngăn chặn các chuyến hàng nói trên của Triều Tiên đã cho thấy một cách tiếp cận mới cứng rắn hơn nhiều của Chính quyền Mỹ hiện nay so với chính quyền các cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục