Mỹ: Tổng thống đắc cử Biden không lo ngại khi con trai bị điều tra

Ông Biden khẳng định: "Chúng tôi rất tin tưởng con trai mình. Tôi không lo ngại về bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào Hunter. Tôi nghĩ rằng đây là một hành động chơi xấu..."
Mỹ: Tổng thống đắc cử Biden không lo ngại khi con trai bị điều tra ảnh 1Ông Joe Biden cùng con trai là Hunter Biden (trái). (Nguồn: USA Today)

Ngày 18/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào con trai của mình trong bối cảnh ông Hunter Biden đang bị cơ quan liên bang điều tra về vấn đề thuế.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Stephen Colbert được phát sóng trên đài CBS, ông Biden khẳng định: "Chúng tôi rất tin tưởng con trai mình. Tôi không lo ngại về bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào Hunter. Điều này đã quá quen với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một hành động chơi xấu..."

Người dẫn chương trình Colbert sau đó hỏi rằng liệu có điều gì mà ông Biden có thể "chân thành" gửi lời cảm ơn đương kim Tổng thống Donald Trump trong thời gian cầm quyền, vị Tổng thống đắc cử đáp rằng những tiến bộ trong công tác phát triển và bào chế vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là điều tích cực.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới, nước Mỹ sẽ "tiến rất gần" tới trạng thái bình thường.

[Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra con trai ông Biden]

Tuần trước, ông Hunter Biden xác nhận các công tố viên liên bang đang điều tra "vấn đề thuế" của ông. Thông tin về cuộc điều tra liên bang này được tiết lộ khoảng vài tháng sau khi có những chỉ trích từ phe bảo thủ và các đồng minh của Tổng thống Trump nhằm vào hoạt động kinh doanh của con trai của ông Joe Biden tại Ukraine và Trung Quốc.

Từ năm 2014 tới năm 2019, trong giai đoạn ông Joe Biden là Phó Tổng thống Mỹ, ông Hunter Biden là thành viên trong hội đồng quản trị của Burisma, một công ty khí đốt của Ukraine.

Tổng thống Trump cáo buộc ông Joe Biden đã tìm cách loại bỏ công tố viên hàng đầu của Ukraine để bảo vệ Burisma và con trai của mình tránh bị điều tra tham nhũng.

Ông Hunter Biden thừa nhận từng đưa ra những đánh giá không chính xác về một số giao dịch kinh doanh của mình, song phủ nhận mọi hành vi sai trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục