Mỹ trả tự do điệp viên Israel Jonathan Pollard sau 30 năm

Chính phủ Mỹ đã trả tự do cho điệp viên Jonathan Pollard, người bị giam giữ gần 30 năm tù vì tiết lộ bí mật quốc gia cho Israel.
Mỹ trả tự do điệp viên Israel Jonathan Pollard sau 30 năm ảnh 1 Điệp viên Jonathan Pollard. (Nguồn: cnn.com)

Theo hãng AFP/Reuters, ngày 20/11, Washington đã trả tự do cho điệp viên Mỹ gốc Do Thái Jonathan Pollard, người bị giam giữ gần 30 năm tù vì tiết lộ bí mật quốc gia cho Israel.

Động thái trên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Netanyahu, người trong nhiều năm qua đã liên tục yêu cầu Mỹ trả tự do cho điệp viên này, cho biết: “Sau 3 thập niên dài đằng đẵng và đầy khó khăn, Pollard cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.”

Jonathan Pollard, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Hải quân Mỹ, bị kết án tù chung thân vào năm 1987 sau khi bị bắt giam từ năm 1985 vì tội cung cấp thông tin mật cho Israel. Đây là vụ việc tạo ra nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Israel trong nhiều năm qua.

Ông Pollard sẽ ở lại Mỹ trong 5 năm - một trong những điều kiện để cựu điệp viên Mỹ được phóng thích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục