Mỹ trấn an các đồng minh vùng Vịnh về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ đã gặp gỡ và hội đàm với những người đồng cấp thuộc các nước Arab ở vùng Vịnh trong nỗ lực nhằm xoa dịu quan ngại của các đồng minh chủ chốt về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Mỹ trấn an các đồng minh vùng Vịnh về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trong chuyến thăm Qatar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/8, tại Doha (Qatar), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ và hội đàm với những người đồng cấp thuộc các nước Arab ở vùng Vịnh trong nỗ lực nhằm xoa dịu những quan ngại của các đồng minh chủ chốt của Washington tại khu vực về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tại chặng dừng chân mới nhất trong khuôn khổ chuyến công du khu vực, ông Kerry đã tiến hành hội đàm với ngoại trưởng sáu nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đây thực sự là một cơ hội đối với Ngoại trưởng Kerry để đi sâu vào vấn đề (thỏa thuận hạt nhân Iran) cùng với các ngoại trưởng GCC nhằm cố gắng giải đáp bất kỳ nghi ngại nào đang tồn tại mà họ có thể có và hy vọng rằng sẽ làm họ hài lòng và đảm bảo rằng họ sẽ ủng hộ nỗ lực của chúng tôi để tiến về phía trước."

Ngoài ra, trong khi ở Doha, ông Kerry dự kiến cũng sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Saudi Arabia Adel bin Ahmed al-Jubeir với các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục